Tác giả: Thế Bảo

Cách đây 69 năm, khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam được thành lập (năm 1957), Hội chỉ có khoảng 50 hội viên sáng lập. Đến nay, Hội đã có hơn 1.600 hội viên thuộc các chuyên ngành Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy, Giảng dạy và Biểu diễn âm nhạc, hoạt động trên khắp mọi miền đất nước.
Trong gần bảy thập kỷ qua, các thế hệ nhạc sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng Chủ nghĩa xã hội đã luôn đi đầu trong chiến đấu, xây dựng, cổ vũ thúc giục mọi người tiến lên bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Với những đóng góp to lớn đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 27/12/2014, trở thành hội văn học nghệ thuật duy nhất được trao tặng danh hiệu cao quý này.
Trong các sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); hay 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, âm nhạc luôn có những tác phẩm kịp thời, tạo tiếng vang khắp mọi miền.
Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng gần 1.700 hội viên hiện nay, có thể thấy số hội viên trên 50 tuổi vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi lực lượng hội viên trẻ còn hạn chế về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng chuyên môn.
So với các nhạc sĩ thế hệ lão thành, các nhạc sĩ trẻ hiện nay có điều kiện học hỏi, tìm hiểu nhờ công nghệ thông tin, dữ liệu văn bản, dữ liệu âm thanh rất dồi dào. Nhờ làm chủ công nghệ thông tin, các nhạc sĩ trẻ có thể tự hòa âm, thu âm qua “Soundcard” và hoàn thiện tác phẩm ngay sau khi sáng tác. Trong khi, đối với các nhạc sĩ thế hệ trước phải chờ đợi quá trình dàn dựng tốn nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện tác phẩm.
Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng không ít nhạc sĩ trẻ vẫn còn thiếu chiều sâu trong việc khai thác âm hưởng dân tộc, chưa thể hiện rõ niềm tự hào về truyền thống anh hùng, đồng thời còn thiếu những suy ngẫm sâu sắc về các vấn đề của thời đại và nhân loại. Cho nên, chưa có tác phẩm lớn đạt yêu cầu "phát huy bản sắc dân tộc, có tầm ảnh hưởng quốc tế, có mối quan tâm sâu sắc về những vấn đề của Việt Nam và nhân loại..."
Chính vì thế, thay mặt một số nhạc sĩ lão thành, tôi mong muốn các nhạc sĩ trẻ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển rất quan trọng, hướng tới xây dựng đất nước trở thành quốc gia phát triển. Trong bối cảnh đó, đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung và nhạc sĩ nói riêng cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong sáng tạo nghệ thuật.
Theo tôi, trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2026-2031, nếu Hội Nhạc sĩ Việt Nam không có một kế hoạch rộng rãi để hơn 1.600 hội viên trở thành những nhạc sĩ đi đầu trong các loại hình: Âm nhạc truyền thống dân tộc, Âm nhạc Pop - Rock - Rap quần chúng đương đại mang bản sắc Việt (V-Pop), Âm nhạc Hàn lâm, giao hưởng thính phòng Việt Nam… sánh ngang các nước tiên tiến thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thời đại mới.
Đồng thời, Hội cần tăng cường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương để nghiên cứu, tìm ra và xây dựng những cơ chế mới, mô hình hoạt động phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nhạc sĩ trẻ có điều kiện học hỏi, trải nghiệm, sáng tạo và cống hiến trong điều kiện sinh hoạt, hoạt động mới của Hội.
Thay mặt cho một số nhạc sĩ lão thành "lão lai Tài tận" chào mừng các nhạc sĩ trẻ ham học, ham tiến bộ, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu thời đại.