Tác giả: Thanh Nhã

Chiều 25/7/2026, tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đối với TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Dự buổi lễ có PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Đức Trung - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vy Trọng Quang - Phó trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị: TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh; TS Phạm Huy Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh; bà Trịnh Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; các đồng nghiệp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham dự và chúc mừng. Đặc biệt, tham dự lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm còn có Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và đông đảo học sinh, sinh viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 23/7/2026, ông Đỗ Quốc Hưng được điều động, bổ nhiệm từ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giữ chức Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc mừng Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh có Giám đốc mới. Thứ trưởng nhấn mạnh: việc Ban thường vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm TS. NSND Đỗ Quốc Hưng làm Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là bước ngoặt mới của Nhạc viện. Hy vọng đây sẽ là nhân tố mới để thúc đẩy Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn nữa và khẳng định, với nền tảng sự phát triển mạnh mẽ của đời sống âm nhạc và nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi tập trung khoảng 60 - 70% các chương trình nghệ thuật, giải trí của cả nước, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh luôn có điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp tục khẳng định là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ trước đã khắc phục nhiều khó khăn đưa Nhạc viện luôn phát triển, và bày tỏ tin tưởng TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đồng lòng tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường đạt được nhiều thành tích hơn nữa trên mọi mặt, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền âm nhạc Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ niềm xúc động: “Tình yêu âm nhạc và sứ mệnh với nền nghệ thuật nước nhà đã cho tôi cơ hội được gắn bó, cống hiến trọn vẹn những năm tháng qua tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi tôi luôn xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Hôm nay, nhận quyết định điều động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đảm nhiệm cương vị Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, tôi coi đây là một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật của mình.
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một trong những cái nôi đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước, mà còn là nơi hội tụ của những nghệ sĩ tài năng, những người thầy đã và đang lặng lẽ ươm mầm cho biết bao thế hệ tài năng âm nhạc Việt Nam. Suốt quá trình hình thành và phát triển, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nên một truyền thống đáng tự hào, ghi dấu công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo, các nhà giáo, nghệ sĩ, cán bộ và sinh viên đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo âm nhạc. Tôi ý thức sâu sắc rằng mình được tiếp nhận một nền tảng quý báu đã được vun đắp bằng tài năng, trí tuệ và lòng yêu nghề của biết bao thế hệ đi trước. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi không phải là bắt đầu một hành trình mới từ con số không, mà là cùng tập thể Nhạc viện tiếp nối những giá trị tốt đẹp ấy, đồng thời tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại. Nhận nhiệm vụ mới, tôi hiểu rằng phía trước là một chặng đường vừa vinh quang, nhưng cũng đầy trách nhiệm. Tôi đến đây không chỉ với vai trò của một người quản lý, mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các đồng nghiệp. Tôi càng ý thức sâu sắc rằng mình đang tiếp bước trên nền tảng mà biết bao thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ của Nhạc viện đã dày công vun đắp. Chính nền tảng ấy sẽ là điểm tựa để chúng ta tiếp tục đổi mới, sáng tạo và phát triển trong giai đoạn mới.
Với vai trò mới, tôi mong muốn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu đất nước; đồng thời trở thành cầu nối mạnh mẽ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam ngày càng hội nhập với quốc tế. Mỗi học sinh, sinh viên bước qua cánh cổng Nhạc viện đều mang theo một ước mơ nghệ thuật. Trách nhiệm của chúng ta không chỉ là truyền dạy tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, mà còn khơi dậy niềm đam mê, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi tài năng được phát triển đến khả năng tốt nhất của mình. Tôi nguyện sẽ đem hết tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy được trong chặng đường đã qua để cùng Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh, sinh viên Nhạc viện: Gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và các thầy cô tiền nhiệm đã dày công gây dựng; mở rộng không gian sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, giúp các tài năng trẻ không chỉ tỏa sáng trong nước mà còn tự tin vươn ra thế giới; xây dựng một môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn và giàu cảm hứng - nơi mỗi cán bộ, giảng viên đều tìm thấy niềm vui trong công việc, và mỗi học sinh, sinh viên đều cảm nhận Nhạc viện là ngôi nhà chắp cánh cho những ước mơ…”.

* TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), bước chân vào Nhạc viện Hà Nội – tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - từ năm 1991. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, anh đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước ta.
Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Triều Tiên, Nga… Anh từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Không chỉ ghi dấu ấn trong hoạt động biểu diễn, NSND Đỗ Quốc Hưng còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo thanh nhạc. Cuốn sách “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” (NXB Sân khấu, năm 2021) - kết quả công trình nghiên cứu được xuất bản từ luận án tiến sĩ của anh - là một trong những tài liệu học thuật quý hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Trong công trình, anh đề xuất nhiều phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật hát cổ điển châu Âu với yếu tố âm nhạc dân tộc như chèo, ca trù - điều mà anh đã tâm huyết nghiên cứu, thực hành và giảng dạy trong suốt nhiều năm qua.
Trước khi trở thành Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, NSND Đỗ Quốc Hưng nhận quyết định được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; năm 2025, NSND Quốc Hưng đảm nhận vị trí Giám đốc Học viện. NSND Đỗ Quốc Hưng từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc - một trong những khoa mũi nhọn của Học viện. Dưới sự lãnh đạo của anh, khoa Thanh nhạc đã có sự phát triển vượt bậc về chất lượng chuyên môn, đội ngũ giảng viên cũng như quy mô đào tạo. Hiện nay, khoa có 6 giảng viên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, cùng nhiều NSƯT – trong đó không ít người từng là học trò của anh. Nhiều học trò của NSND Đỗ Quốc Hưng nay đã thành danh, như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân…